Mẹ làm lá chắn sống cho con trong vụ tấn công tàu điện ngầm ở Nga

Anh Đào (VTV9)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 09:08 GMT+7

Người bị thương được đưa lên xe cấp cứu trong vụ đánh bom tàu điện ngầm ở Nga. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Trong khi các cơ quan chức năng Nga đang tiếp tục khẩn trương điều tra vụ nổ tàu điện ngầm ở St. Petersburg, người dân lại truyền nhau câu chuyện cảm động về tình mẫu tử.

Bà Irina Medyantseva (50 tuổi) đi cùng con gái Yelena (29 tuổi) khi vụ đánh bom tàu điện ngầm tại St.Petersburg, Nga, xảy ra vào ngày 3/4. Bà đã thiệt mạng khi dùng thân mình làm lá chắn cứu con gái thoát chết trong vụ đánh bom. Tuy còn sống nhưng con gái bà vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện sau cuộc phẫu thuật cấp cứu vào tối 4/4.

Một thiết bị nổ đã phát nổ trên chuyến tàu điện ngầm từ ga Sennaya tới ga Viện Công nghệ, thành phố St.Petersburg, Nga, vào khoảng 14h40 vào ngày 3/4 làm hơn 10 người thiệt mạng. Thiết bị nổ được cho là tự chế và chứa nhiều mảnh nhọn. Theo thống kê của giới chức Nga, có 51 người bị thương trong vụ tấn công, trong đó 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Xác định danh tính nghi can đánh bom tàu điện ngầm tại Nga Xác định danh tính nghi can đánh bom tàu điện ngầm tại Nga Nga tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom tàu điện ngầm Nga tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom tàu điện ngầm Hiện trường tang thương sau vụ tấn công khủng bố ở tàu điện ngầm Nga Hiện trường tang thương sau vụ tấn công khủng bố ở tàu điện ngầm Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước