Mexico tìm thấy cổ vật chạm khắc 3.000 năm tuổi bị đánh cắp

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 14:42 GMT+7

VTV.vn - Bức cổ vật có nguồn gốc từ Mexico với niên đại 3.000 năm bị đánh cắp tại Pháp cách đây vài thập kỷ vừa được tìm thấy và đưa trở lại Bảo tàng Quốc gia Mexico.

Cổ vật chạm khắc 3.000 năm tuổi này được Tổ chức Nhân chủng học (INAH) của Mexico phát hiện và được tìm thấy từ thời nền văn minh Olmec, khoảng 900 năm trước Công nguyên. Mặc dù phần lớn bức tượng vẫn được bảo toàn nhưng đã xuất hiện vết nứt và nhiều miếng đá vụn rơi ra tạo thành lỗ hổng ở giữa.

Bảo tàng đã có phương án hỗ trợ để bức tượng đứng thẳng được. Đây là tác phẩm cổ nhất đầu tiên đã được hồi hương thành công từ Pháp.


Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ hàng chục nghìn cổ vật Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ hàng chục nghìn cổ vật Giới chức Ai Cập nỗ lực bảo tồn giá trị cổ vật kim tự tháp Giới chức Ai Cập nỗ lực bảo tồn giá trị cổ vật kim tự tháp Cổ vật kim tự tháp trở thành mục tiêu của những tên trộm Cổ vật kim tự tháp trở thành mục tiêu của những tên trộm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước