Miền Nam nước Nga trải qua tháng 4 khô hạn nhất trong 30 năm qua

Quỳnh Chi (Theo Grain Central)-Thứ sáu, ngày 10/05/2024 06:42 GMT+7

Dự báo lượng mưa ở châu Âu từ ngày 7/5 đến ngày 15/5, với màu đỏ biểu thị vùng khô nhất và màu tím biểu thị vùng ẩm ướt nhất. (Ảnh: Wx Maps)

VTV.vn - Tháng 4 vừa qua là tháng 4 khô hạn nhất ở miền Nam nước Nga trong ít nhất 3 thập kỷ qua.

Các vùng trồng lúa mì phía Nam nước Nga - chiếm khoảng 30% sản lượng quốc gia - hiện đang cực kỳ khô hạn. Mặc dù sắp xuất hiện một số trận mưa rào rải rác nhưng chúng được cho là sẽ không đủ để khắc phục tình trạng thiếu hụt độ ẩm nghiêm trọng cũng như khôi phục triển vọng sản xuất vào đầu mùa xuân.

Ở nhiều vùng tại miền Nam nước Nga, đây là tháng 4 khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua, với lượng mưa trung bình trong tháng 4 chỉ là 25%. Nền nhiệt trong tháng 4 cũng bằng hoặc gần mức kỷ lục trên hầu hết khu vực miền Nam nước Nga, trung bình cao hơn 5,4℃ so với ngưỡng trung bình dài hạn.

Tuy nhiên, dự kiến sẽ có một khoảng thời gian thời tiết mát mẻ hơn trong nửa đầu tháng 5 với nhiệt độ ở mức trung bình đến thấp dưới trung bình, tạo cơ hội cho lượng mưa cần thiết và làm chậm tác động gây mất năng suất do độ ẩm trong đất thấp. Tuy nhiên, thời điểm mát hơn này sẽ chỉ duy trì trong khoảng thời gian ngắn, khi nhiệt độ tăng trở lại trên mức trung bình dự kiến vào cuối tháng 5. Trong lịch sử, những năm sản xuất lúa mì tốt nhất của Nga thường diễn ra trong bối cảnh tháng 5 mát mẻ hơn ở miền Nam.

Miền Nam nước Nga trải qua tháng 4 khô hạn nhất trong 30 năm qua - Ảnh 1.

(Ảnh: Adobe Stock)

Viện Nghiên cứu Thị trường Nông nghiệp (IKAR) của Nga đã hạ dự báo sản lượng lúa mì của nước này từ 93 triệu tấn xuống 91 triệu tấn và xuất khẩu lúa mì xuống 50,5 triệu tấn từ 52 triệu tấn do thực trạng thiếu mưa dẫn đến thiếu độ ẩm đất ở các khu vực trọng điểm phía Nam.

IKAR cũng giảm dự báo tổng sản lượng ngũ cốc của Nga xuống 142 triệu tấn từ 146 triệu tấn và tổng triển vọng xuất khẩu ngũ cốc của nước này xuống 64,5 triệu tấn từ 68 triệu tấn. Nguyên nhân là do hạn hán ở các khu vực phía Nam nước Nga. Nếu thời tiết vẫn xấu đi, xuất khẩu ngũ cốc của Nga sẽ tiếp tục giảm trong vụ mùa này.

Vào tháng 3, IKAR đã dự báo sản lượng vụ mùa ngũ cốc 2024 - 2025 tại Nga là 147 triệu tấn, trong đó 93 triệu tấn là lúa mì. Dự báo thu hoạch và xuất khẩu ngũ cốc có thể còn bị giảm tiếp.

IKAR gần đây đã cập nhật ước tính xuất khẩu lúa mì niên vụ 2023 - 2024 lên 52 triệu tấn. Hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc từ Liên bang Nga sang các quốc gia không phải là thành viên của Liên minh kinh tế Á - Âu sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2 đến ngày 30/6/2024.

Nhiệt độ tháng 4/2024 ở Indonesia cao chưa từng thấy trong hơn 40 năm qua Nhiệt độ tháng 4/2024 ở Indonesia cao chưa từng thấy trong hơn 40 năm qua Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục phá kỷ lục trong tháng 4 Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục phá kỷ lục trong tháng 4 Hiện tượng El Nino kéo dài ít nhất đến tháng 4/2024 Hiện tượng El Nino kéo dài ít nhất đến tháng 4/2024

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước