Mở cuộc điều tra toàn diện vụ mất tích tàu ngầm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 18:30 GMT+7

Ảnh: EPA

VTV.vn - Tổng thống Argentina đã yêu cầu mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ tàu ngầm ARA San Huan cùng thủy thủ đoàn gồm 44 người mất tích hôm 15/11.

Phát biểu tại trụ sở của Hải quân Argentina,  Tổng thống Mauricio Macri cho biết với sự hỗ trợ của nhiều nước, cuộc tìm kiếm tàu ngầm ARA San Huan hy vọng sẽ có tiến triển khả quan trong những này tới. Cũng theo Tổng thống Macri, điều quan trọng hiện nay là tìm kiếm các thủy thủ đang bị mất tích, chứ không phải đổ lỗi cho một ai đó.

Tuyên bố của Tổng thống Macri được đưa ra trong bối cảnh thân nhân của thủy thủ đoàn phản ứng dữ dội, cho rằng các nhà chức trách đã thiếu trách nhiệm khi quyết định đưa vào sử dụng một tàu ngầm đã 34 tuổi và có tới 7 năm đại tu, đồng thời cáo buộc Hải quân Argentina quá dè dặt trong công tác tìm kiếm.

Hải quân Argentina ngày 23/11 ra báo cáo khẳng định đã xảy ra một vụ nổ trên tàu ARA San Juan, với nguyên nhân được cho là vấn đề về pin điện.

Có tiếng nổ gần nơi tàu ngầm Argentina mất tích Có tiếng nổ gần nơi tàu ngầm Argentina mất tích

VTV.vn - Hải quân Argentina cho biết đã nghe thấy một âm thanh bất thường trên biển gần vị trí chiếc tàu ngầm ARA San Huan phát tín hiệu cuối cùng và cho rằng đây là một vụ nổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước