Một trong hai vụ nổ tại Thổ Nhĩ Kỳ nghi là đánh bom liều chết

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 11/12/2016 15:15 GMT+7

Hiện trường vụ nổ được thực hiện từ xe chở bom bên ngoài sân vận động ở thành phố Istanbul. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Liên quan tới vụ đánh bom kép tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, một trong hai vụ được nghi là đánh bom liều chết.

Theo BBC, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, có ít nhất 29 người thiệt mạng và 166 người bị thương trong vụ nổ bom. Vụ đánh bom liều chết này diễn ra tại công viên Macka, kế bên sân vận động Vodaphone, nơi xảy ra vụ nổ thứ hai ngay sau khi một trận đấu bóng kết thúc.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy, vụ đánh bom nhằm vào lực lượng cảnh sát chống bạo động. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng người Kurd và các nhóm phiến quân đều từng thực hiện những vụ đánh bom tương tự tại quốc gia này trong thời gian gần đây.


Thổ Nhĩ Kỳ: Nổ bom kép tại Istanbul, ít nhất 20 người bị thương Thổ Nhĩ Kỳ: Nổ bom kép tại Istanbul, ít nhất 20 người bị thương

VTV.vn - Ngày 10/12, ít nhất 20 người đã bị thương trong một vụ nổ gần sân vận động Vodafone, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước