Mỹ bác bỏ cáo buộc tuyên chiến với Triều Tiên

VTV9-Thứ ba, ngày 26/09/2017 14:45 GMT+7

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders. (Ảnh: People)

VTV.vn - Trước cáo buộc của Triều Tiên, Mỹ đã bác bỏ chuyện Washington tuyên chiến với Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn Nhà Trắng, Thư ký báo chí Sarah Huckabee Sanders, đã phát biểu, tuyên bố về việc Mỹ tuyên chiến với Triều Tiên của Bình Nhưỡng là vô lý và khẳng định, mục đích từ trước tới nay của Mỹ là giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Vào lúc này, biện pháp khả thi là tạo sức ép tối đa về kinh tế và ngoại giao.

Cách đây vài ngày, Mỹ đã cho máy bay ném bom bay trên không phận quốc tế tại vùng biển phía Đông Triều Tiên. Máy bay đã tới vị trí xa nhất về phía Bắc cách vùng phi quân sự so với bất cứ máy bay chiến đấu nào của Mỹ trong thế kỷ 21.


Triều Tiên cân nhắc mọi lựa chọn đáp trả Mỹ Triều Tiên cân nhắc mọi lựa chọn đáp trả Mỹ

VTV.vn - Ngoại trưởng Triều Tiên khẳng định do Mỹ đã tuyên chiến nên Bình Nhưỡng bảo lưu quyền đưa ra những biện pháp đáp trả.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước