Mỹ cải thiện quan hệ với Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/08/2017 18:10 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và người đồng cấp Don Pramudwinai. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (8/8), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Thái Lan, trong nỗ lực hâm nóng quan hệ với đồng minh lâu năm nhất của Mỹ tại châu Á.

Sau khi tham dự Diễn đàn An ninh khu vực (ARF) tại Manila, Philippines, hôm nay (8/8), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Thái Lan. Đây là chuyến thăm của quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014 tại Thái Lan, làm quan hệ song phương bị xuống cấp nghiêm trọng.

Tại Bangkok, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc gặp với người đồng cấp Don Pramudwinai. Ngay sau đó, ông Rex Tillerson cũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Các vấn đề được hai bên tập trung thảo luận là chương trình hạt nhân của Triều Tiên, các vấn đề khu vực, cũng như vấn đề chính trị, thương mại, đặc biệt là tình trạng thặng dư thương mại lên tới 19 tỷ USD của Thái Lan với Mỹ. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận về chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Prayuth đến Mỹ.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Tillerson diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang muốn tái khởi động quan hệ với Thái Lan.

Mỹ thay đổi lập trường đối với Thái Lan Mỹ thay đổi lập trường đối với Thái Lan

VTV.vn - Thủ tướng Thái Lan cho biết, Tổng thống Trump đã khẳng định rằng quan hệ giữa hai nước sẽ trở nên “thân thiết nhất từ trước đến nay” và hai nước là "đồng minh tốt".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước