Mỹ cáo buộc Triều Tiên thả mã độc WannaCry

VTV9-Thứ ba, ngày 19/12/2017 22:37 GMT+7

(Ảnh minh họa: HoursTV)

VTV.vn - Mỹ đã chính thức buộc tội Triều Tiên tiến hành vụ tấn công bằng mã độc WannaCry hồi tháng 5, khiến khoảng 300.000 máy tính tại 150 quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Wall Street Journal mới đây, Cố vấn An ninh Nội địa Mỹ Bossert nêu rõ vụ tấn công bằng mã độc WannaCry xảy ra trên phạm vi toàn cầu, gây thiệt hại hàng tỷ USD và Triều Tiên chịu trách nhiệm trực tiếp.

Ông Bossert cho biết lời buộc tội của Washington đối với Bình Nhưỡng là dựa trên những chứng cứ cụ thể, được một số Chính phủ trên thế giới và các công ty tư nhân xác nhận. Theo quan chức an ninh Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục siết chặt các lệnh trừng phạt để buộc Triều Tiên phải chấm dứt các hành động tấn công mạng hay các hành vi gây hấn tương tự.

Mã độc WannaCry: Giống như việc quân đội Mỹ cất giữ tên lửa rồi để bị đánh cắp Mã độc WannaCry: Giống như việc quân đội Mỹ cất giữ tên lửa rồi để bị đánh cắp

VTV.vn - Chủ tịch Microsoft Brad Smith đã ví cuộc tấn công của mã độc WannaCry trong ít ngày qua nguy hiểm như việc quân đội Mỹ cất giữ tên lửa Tomahawk rồi để bị đánh cắp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước