Mỹ: Công bố hóa thạch của loài khủng long chưa có tên

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/09/2015 06:31 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, một loài khủng long chưa hề được giới khoa học biết đến vừa lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.

Ngày 16/9 vừa qua, bản sao hóa thạch khủng long có tên là Ava đã được trưng bày tại trung tâm khủng long tại bang Colorado, Mỹ.

Hóa thạch của một loài khủng long thuộc chi Ceratops, có tuổi đời khoảng 75 triệu năm, được phát hiện vào năm 2012. Vào thời điểm đó, các nhà khảo cổ học cho rằng, đây là một con khủng long ba sừng, một loài khủng long từng sống khá phổ biến ở bang Colorado, Mỹ. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phát hiện ra những điểm khác biệt. Đó là việc Ava không có sừng trên mũi và những chiếc sừng ở trên đầu có hình dáng khác biệt so với loài khủng long ba sừng.

Hiện hóa thạch Ava vẫn chưa có tên khoa học chính thức. Được biết, các nhà khảo cổ học đã khôi phục bản sao hóa thạch của loài khủng long này dựa trên 85% mẫu xương được tìm thấy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước