Mỹ: Đảng Dân chủ chia rẽ vì bê bối email

Bạch Dương (VTV9)-Thứ ba, ngày 26/07/2016 07:05 GMT+7

Cử tri Dân chủ biểu tình ở Philadelphia để ủng hộ ông Sanders. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Đảng Dân chủ hiện đang bị chia rẽ vì bê bối rò rỉ email. Thượng nghị sỹ Bernie Sander bị cản trở trong chiến dịch tranh cử sơ bộ Tổng thống Mỹ.

Bên ngoài Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ đang diễn ra tại Philadelphia, người biểu tình ủng hộ ông Bernie Sander hô vang khẩu hiệu “Bà Hillary phải ra đi” và “Chúng ta chiếm 99%”.

Vụ rò rỉ hơn 19.000 email của Uỷ ban Quốc gia đảng Dân chủ cho thấy, các quan chức của ủy ban này đã tìm cách cản trở chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đối thủ chính của bà Hillary Clinton trong quá trình bầu cử sơ bộ. Bê bối email khiến nhiều người ủng hộ ông Sanders có thêm lý do phản đối kết quả cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua.

Trước làn sóng giận dữ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ - bà Debbie Wasserman Schultz - thông báo sẽ từ chức sau khi đại hội chấm dứt. Tuy nhiên, ông Bernie Sander không tán thành các hành động biểu tình và đã từ chối gắn kết vụ rò rỉ email với bà Clinton. Vụ lùm xùm khiến nỗ lực thể hiện một đảng Dân chủ ổn định, đoàn kết tại đại hội lần này trở nên méo mó, phủ bóng đen lên sự kiện mang tính lịch sử - bà Clinton dự kiến trở thành người phụ nữ đầu tiên được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên Tổng thống Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước