Mỹ dự kiến tăng ngân sách quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/02/2017 22:51 GMT+7

Ảnh: The New York Times

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng.

Theo bản dự toán ngân sách đầu tiên dự kiến công bố hôm nay (27/2), Tổng thống Donald Trump đã đề xuất cấp thêm ngân quỹ cho Lầu Năm Góc để nâng cấp phi đội máy bay quân sự, đóng tàu, cũng như tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại các tuyến hàng hải then chốt hoặc những điểm nóng quốc tế. Theo Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng, kế hoạch chi tiết về ngân sách sẽ được công bố vào giữa tháng 3 tới.

Tuy nhiên, động thái này sẽ khiến nhiều hoạt động của Bộ Ngoại giao, Cơ quan Bảo vệ môi trường và một số chương trình phi quốc phòng khác bị cắt giảm nguồn tài chính, chẳng hạn Bộ Ngoại giao có thể sẽ bị cắt giảm tới 30% ngân sách, buộc bộ này phải tính đến các biện pháp tái cơ cấu và giảm các chương trình hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước