Mỹ gia hạn nới lỏng trừng phạt Iran

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 13:50 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã gia hạn việc nới lỏng các lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, mặc dù gia hạn việc nới lỏng các lệnh trừng phạt Iran nhưng hiện chính phủ Mỹ chưa có quyết định về việc có bảo lưu thỏa thuận trên hay không.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, động thái trên đã thể hiện sự linh hoạt của chính phủ trong vấn đề Iran.

Tuy nhiên, bà Nauert cũng nhấn mạnh không nên xem việc này là một sự thay đổi lập trường của Washington đối với Iran, cũng như đối với bản thỏa thuận hạt nhân ký với Iran.

Trong một diễn biến khác, ngày 14/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới London nhằm thảo luận với các quan chức châu Âu về chính sách chung tại nhiều vấn đề quốc tế, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Trump miễn cưỡng ký luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên Ông Trump miễn cưỡng ký luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên

VTV.vn - Nằm chờ gần một tuần sau khi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối, dự luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên vừa được tổng thống Mỹ ký chính thức ban hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước