Mỹ kêu gọi UAE và một số nước khác ngừng hỗ trợ các bên tham chiến ở Sudan

Quỳnh Chi (Theo Denver Gazette)-Thứ năm, ngày 02/05/2024 06:27 GMT+7

(Ảnh: Democracy in Africa)

VTV.vn - Mỹ kêu gọi tất cả các quốc gia - bao gồm cả UAE - ngừng hỗ trợ cho các bên tham chiến ở Sudan, đặc phái viên Mỹ tại Liên hợp quốc cho biết.

Đồng thời, Mỹ cảnh báo rằng một "cuộc khủng hoảng quy mô lớn đang diễn ra".

Giao tranh ở Sudan - nổ ra từ một năm trước giữa quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) - đã tạo ra cuộc khủng hoảng tản cư lớn nhất thế giới. Liên hợp quốc trong những ngày gần đây đã lên tiếng lo ngại về một cuộc tấn công của RSF sắp xảy ra nhằm vào thành phố al-Fashir, khu vực Bắc Dafur của Sudan.

Người dân, các cơ quan viện trợ và nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc chiến giành al-Fashir - một khu vực trung tâm có tầm ảnh hưởng quan trọng từ trước tới nay - có thể kéo dài hơn, gây ra căng thẳng sắc tộc vốn đã nổi lên trong khu vực từ 20 năm trước và lan sang cả biên giới Sudan với Chad.

Các quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc đã cảnh báo Hội đồng Bảo an trong tháng 4 rằng khoảng 800.000 người ở al-Fashir đang ở trong tình trạng "cực kỳ nguy hiểm và khẩn cấp" khi bạo lực trở nên tồi tệ hơn và có nguy cơ "gây ra xung đột liên cộng đồng đẫm máu trên khắp Darfur".

Al-Fashir là thành phố lớn cuối cùng ở vùng Darfur rộng lớn ở miền Tây Sudan không nằm dưới sự kiểm soát của RSF. RSF và các đồng minh của họ đã càn quét bốn thủ phủ khác của Darfur vào năm 2023 và bị cáo buộc thực hiện một chiến dịch thanh trừng sắc tộc nhằm vào các nhóm không phải người Arab và các hành vi lạm dụng khác ở Tây Darfur.

Các nhà giám sát lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đã mô tả những cáo buộc "đáng tin cậy" rằng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã hỗ trợ quân sự cho RSF. Trong khi đó, UAE đã phủ nhận việc hỗ trợ quân sự cho bất kỳ bên đối thủ nào của Sudan.

"Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất không cung cấp bất kỳ vũ khí hay đạn dược nào cho bất kỳ phe phái nào tham gia vào cuộc xung đột ở Sudan", Đại sứ UAE tại Liên hợp quốc Mohamed Abushahab viết cho Hội đồng Bảo an hôm 25/4.

Ông nói thêm UAE "hoàn toàn bác bỏ mọi lời nói bóng gió rằng UAE đã mở rộng hỗ trợ tài chính, hậu cần, quân sự hoặc ngoại giao cho bất kỳ nhóm vũ trang nào ở Sudan".

Liên hợp quốc cho biết gần 25 triệu người - tương đương 50% dân số Sudan - đang cần viện trợ và khoảng 8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Một cơ quan toàn cầu về an ninh lương thực do Liên hợp quốc hậu thuẫn đã kêu gọi hành động ngay lập tức để "ngăn chặn tình trạng tử vong trên diện rộng và sự sụp đổ hoàn toàn về sinh kế cũng như ngăn chặn cuộc khủng hoảng nạn đói thảm khốc ở Sudan".

LHQ cảnh báo 800.000 người ở thành phố Sudan gặp “nguy hiểm cực độ và nguy cấp” LHQ cảnh báo 800.000 người ở thành phố Sudan gặp “nguy hiểm cực độ và nguy cấp” Hơn 25 triệu người đối mặt với khủng hoảng nhân đạo ở Sudan Hơn 25 triệu người đối mặt với khủng hoảng nhân đạo ở Sudan Hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng tử vong trên diện rộng do nạn đói ở Sudan Hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng tử vong trên diện rộng do nạn đói ở Sudan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước