Mỹ lắp thêm cọc chắn bảo vệ người đi bộ sau các vụ tấn công bằng xe

VTV9-Thứ tư, ngày 03/01/2018 14:42 GMT+7

Hiện trường vụ xe tải lao vào người đi bộ tại thành phố San Francisco, Mỹ. (Ảnh: Fox News)

VTV.vn - Sau ít nhất hai vụ đâm xe vào người đi bộ ở New York, Mỹ vào năm 2017, chính quyền thành phố cho biết sẽ lắp đặt thêm 1.500 cọc chắn trên vỉa hè để bảo vệ người đi bộ.

Các cọc chắn cao tới hông người sẽ thay thế cho những khối bê tông kềnh càng mà Sở Cảnh sát New York trước đây cho lắp đặt tại các khu đông đúc người qua lại. Đây được cho là giải pháp dài hạn cần thiết không chỉ để người đi bộ thoải mái mà còn đảm bảo sự an toàn cho họ.

Hình thức tấn công bằng xe vào người đi bộ trong thời gian qua không chỉ xảy ra ở Mỹ mà cả ở các thành phố châu Âu. Kinh hoàng nhất là vụ xe tải lao vào người đi bộ ở thành phố Nice, Pháp ngay trong ngày Quốc khánh nước này vào năm 2016 khiến 86 người thiệt mạng.

Mỹ: Xe tải đâm vào đám đông ở Los Angeles, nhiều người bị thương Mỹ: Xe tải đâm vào đám đông ở Los Angeles, nhiều người bị thương

VTV.vn - Ngày 30/7, nhà chức trách cho biết, 1 phương tiện đã đâm vào đám đông ở thành phố Los Angeles (Mỹ) khiến 9 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước