Mỹ sẽ cấm mang thiết bị điện tử cỡ lớn lên máy bay

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/03/2017 14:58 GMT+7

Khu vực kiểm tra an ninh tại sân bay Los Angeles (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các thiết bị điện tử có kích thước lớn hơn điện thoại di động sẽ bị cấm để trong hành lý xách tay trên một số chuyến bay từ 8 nước Trung Đông và Bắc Phi tới Mỹ.

Lệnh cấm mới này dự kiến sẽ được Bộ An ninh nội địa Mỹ đưa ra trong ngày hôm nay (21/3). Nguồn tin Chính phủ Mỹ cho biết, biện pháp này sẽ ảnh hưởng tới từ 8 - 10 hãng hàng không, nhưng không có hãng hàng không nội địa nào của Mỹ bị ảnh hưởng.

Theo lệnh cấm này, các thiết bị điện tử có kích thước lớn như máy tính xách tay, máy tính bảng, máy quay phim... sẽ không được phép để trong hành lý xách tay mà phải để trong hành lý ký gửi.

Hành khách vẫn có thể mang theo điện thoại di động và thiết bị y tế nếu chúng được xác định không gây nguy hiểm. Theo giới chức Mỹ, lệnh cấm trên là để ngăn chặn nguy cơ khủng bố được xem xét từ cách đây vài tuần, sau khi lực lượng tình báo phát hiện một mối đe dọa liên quan đến thiết bị điện tử mang lên máy bay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước