Mỹ sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Haiti

Quỳnh Chi (Theo NDTV)-Thứ hai, ngày 11/03/2024 12:04 GMT+7

Thủ đô Port-au-Prince và miền Tây Haiti được đặt trong tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ đô của Haiti ngày càng lún sâu vào bạo lực băng đảng. Một số cán bộ ngoại giao, bao gồm cả nhân viên ngoại giao Mỹ và Đại sứ Đức, bắt đầu rời Port-au-Prince hôm 10/3.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Haiti tiếp tục diễn biến xấu, chìm trong bạo lực băng đảng vũ trang. Hàng nghìn người đã phải đi sơ tán để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Liên hợp quốc cảnh báo về tình hình tại Port-au-Prince - một "thành phố đang bị bao vây" - sau khi những kẻ tấn công có vũ trang nhắm vào dinh tổng thống và trụ sở cảnh sát.

Các năng đảng tội phạm, vốn đã kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince cũng như những con đường dẫn đến phần còn lại của nước này, đã gây ra sự tàn phá, tình trạng bạo loạn trong những ngày gần đây khi cố gắng lật đổ Thủ tướng Ariel Henry khỏi vị trí lãnh đạo của quốc gia nghèo nhất khu vực Tây bán cầu này.

Quân đội Mỹ vào sáng sớm 10/3 cho biết rằng họ đã "tiến hành một hoạt động nhằm tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Port-au-Prince, cho phép các hoạt động của sứ mệnh Đại sứ quán của chúng tôi tiếp tục, đồng thời tạo điều kiện cho các nhân viên không thiết yếu rời đi".

Tuyên bố từ Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ xác nhận rằng một "cuộc sơ tán nhân viên ngoại giao ra khỏi Đại sứ quán" đã được triển khai, "phù hợp với thông lệ tiêu chuẩn của chúng tôi về tăng cường an ninh cho Đại sứ quán".

Mỹ sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Haiti - Ảnh 1.

Công nhân dập lửa tại văn phòng của Công ty Điện lực Haiti trong cuộc biểu tình ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 1/3/2024 (Ảnh: AP)

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Port-au-Prince "vẫn mở cửa và hoạt động hạn chế" với số lượng nhân viên bị cắt giảm.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đức cho biết Đại sứ Đức đã cùng với các đại diện khác của Liên minh châu Âu rời Cộng hòa Dominica vào ngày 10/3.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức nói với hãng tin AFP: "Do tình hình an ninh rất căng thẳng ở Haiti, Đại sứ Đức và đại diện thường trực tại Port-au-Prince đã rời Cộng hòa Dominica hôm nay cùng với các đại diện của phái đoàn EU".

Port-au-Prince và miền Tây Haiti đang trong tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng và lệnh giới nghiêm vào ban đêm có hiệu lực cho đến ngày 11/3, mặc dù cảnh sát sở tại đang trong tình trạng quá căng thẳng, khó có thể thực thi được lệnh này.

Sân bay Haiti vẫn đóng cửa, trong khi cảng chính - điểm quan trọng trong nhập khẩu thực phẩm - báo cáo tình trạng cướp bóc kể từ khi đình chỉ các dịch vụ hôm 7/3.

Điều kiện nhân đạo tại thủ đô Haiti hiện nay vô cùng bấp bênh do các bệnh viện bị tấn công, lương thực thiếu trầm trọng và nhiều cơ sở hạ tầng bị phong tỏa.

Trước đó, hôm 3/3, quốc gia Caribe này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do bạo lực leo thang.

Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ gần 4.000 tù nhân trốn trại Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ gần 4.000 tù nhân trốn trại

VTV.vn - Hàng nghìn tù nhân đã trốn thoát khỏi hai nhà tù lớn nhất của Haiti sau cuộc tấn công của băng đảng vũ trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước