Mỹ thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/05/2017 14:17 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, quân đội Mỹ đã thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Quân đội Mỹ ngày 30/5 đã lần đầu tiên đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong một cuộc thử nghiệm. Vụ thử này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh Đông Bắc Á đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên đẩy mạnh các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Tình huống giả định là Mỹ hứng chịu một cuộc tấn công bằng một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Tên lửa này đã được bắn lên từ đảo Kwajalein Atoll thuộc quần đảo Marshall. Ngay sau đó, một tên lửa đánh chặn đã được phóng lên từ căn cứ không quân Vandenberg ở California để bắn hạ mục tiêu.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Mỹ, Phó Đô đốc Jim Syring cho biết việc ngăn chặn một mục tiêu ICBM là rất phức tạp và khẳng định đây là một thành tựu lớn của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ thử đánh chặn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, các lần thử trước đây chỉ là đánh chặn tên lửa tầm trung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

tên lửa, Mỹ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước