Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Tổng thống Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 08/10/2016 15:35 GMT+7

VTV.vn - Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ khẳng định có đủ cơ sở để tin rằng chính phủ Nga đã tấn công mạng với thư điện tử của một số cá nhân, tổ chức chính trị Mỹ.

Chính quyền Obama mới đây đã chính thức cáo buộc chính phủ Nga đánh cắp và tiết lộ thư điện tử của Uỷ ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ. 

Trong thông báo chung cùng với Bộ An ninh nội địa, Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho rằng vụ rò rỉ thư điện tử của Uỷ ban Quốc gia đảng Dân chủ vừa rồi là phù hợp với động cơ và phương pháp của Nga. Những nỗ lực này là nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy không nhắc đến tên tổ chức hay cá nhân cụ thể nhưng thông báo kết luận, dựa vào quy mô và mức độ nhạy cảm của vụ việc, chỉ có các quan chức cấp cao nhất của Nga mới có thẩm quyền cho phép những hoạt động như vậy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước