Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/10/2017 14:14 GMT+7

Đại sứ quán Cuba tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 3/10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trục xuất 15 nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Cuba ở Washington.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước rút hàng loạt nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở La Habana sau sự cố y tế xảy ra với hơn 20 nhà ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez ngay lập tức đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ quyết định phi lý của Bộ Ngoại giao Mỹ; đồng thời cho rằng quyết định trên là không có căn cứ và không thể chấp nhận.

Những động thái trên được xem là một bước lùi nữa trong mối quan hệ sóng gió giữa Mỹ và Cuba - hai nước mới chỉ khôi phục quan hệ ngoại giao sau nửa thế kỷ thù địch.

Cuba: Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao là quyết định 'hấp tấp' Cuba: Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao là quyết định "hấp tấp"

VTV.vn - Cuba tuyên bố việc Mỹ rút bớt số nhân viên ngoại giao ở La Habana là quyết định "hấp tấp".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước