Mỹ - Trung Quốc khó đạt thỏa thuận đột phá về thương mại

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 18:31 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong cuộc tham vấn kéo dài 2 ngày, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được đồng thuận trong một số vấn đề về tranh chấp thương mại song 2 bên vẫn còn những bất đồng tương đối lớn.

Chuyên gia kinh tế của Nhà Trắng cho biết, ngày đầu tiên tham vấn thương mại Mỹ - Trung "khá tích cực" nhưng còn phụ thuộc vào khả năng thực hiện các cam kết thay đổi của Bắc Kinh. Theo nhận định của nhiều hãng tin quốc tế, khả năng nhiều hơn hai bên sẽ đạt một gói giải pháp ngắn hạn, theo đó, Mỹ có thể hoãn áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và Trung Quốc hoãn áp thuế lên 50 tỷ USD hàng Mỹ.

Theo một nguồn tin, phái đoàn Mỹ đã trao cho phía Trung Quốc một "bản danh sách chi tiết các đề nghị" với những nội dung Mỹ muốn Trung Quốc hạ thuế quan cho tương xứng với mức thuế của Mỹ - một biện pháp có thể giúp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Mỹ sang Trung Quốc. Nhiều chuyên gia nhận định, phía Trung Quốc đã có một số nhượng bộ nhưng khó có nhượng bộ nhiều hơn.

Không có nhiều thông tin chính thức được đưa ra từ cuộc tham vấn trong 2 ngày này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khó có những thỏa thuận đột phá để giải quyết cơ bản mâu thuẫn thương mại Mỹ - Trung khi mà hai bên vẫn bảo vệ những lợi ích cốt lõi của mình.

Mỹ đánh giá tích cực về đàm phán thương mại với Trung Quốc Mỹ đánh giá tích cực về đàm phán thương mại với Trung Quốc

VTV.vn - Nội dung cuộc đối thoại trong ngày đàm phán đầu tiên không được công bố, song phía Mỹ đã đưa ra đánh giá tích cực về kết quả đạt được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước