Mỹ ủng hộ giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 19/09/2014 15:24 GMT+7

Tổng thống Mỹ Obama (Ảnh: AP)

Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine trong việc tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông.

Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, khi ông lần đầu tiên công du Mỹ trên cương vị Tổng thống.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhằm ổn định tình hình và giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết: “Nước Mỹ sẽ tiếp tục trợ giúp Ukraine cả về kinh tế và an ninh, nhằm đảm bảo Ukraine không chỉ vượt qua khó khăn về kinh tế, mà còn có khả năng xây dựng lực lượng an ninh hiệu quả để phòng vệ trước các cuộc tấn công”.

Chính quyền của Tổng thống Obama cam kết sẽ viện trợ cho Ukraine 53 triệu USD, trong đó 46 triệu USD để củng cố an ninh trong cuộc chiến với lực lượng ly khai và số còn lại dành cho viện trợ nhân đạo.

Đáp lại, Tổng thống Poroshenko cho biết, ông hi vọng lệnh ngừng bắn giữa quân đội và phe nổi dậy tại miền Đông nước này được duy trì và hướng đến một nền hòa bình lâu dài.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước