Mỹ và Australia sắp công bố kế hoạch đảm bảo nguồn cung đất hiếm

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 21/09/2019 14:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 21/9 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Australia dự kiến sẽ công bố một kế hoạch nhằm đảm bảo nguồn cung đất hiếm.

Kế hoạch này xuất phát từ những lo ngại về khả năng Trung Quốc giảm xuất khẩu mặt hàng đất hiếm. Cả Mỹ và Australia đều chia sẻ chung lợi ích trong việc đảm bảo ổn định nguồn cung đất hiếm vốn chứa một nhóm gồm 17 nguyên tố hóa học được sử dụng trong một loạt sản phẩm công nghệ từ thiết bị dân dụng như điện thoại thông minh cho đến quân sự. 

Hiện Trung Quốc sản xuất hơn 95% lượng đất hiếm trên toàn cầu, trong khi Mỹ nhập hơn 80% đất hiếm mỗi năm từ Trung Quốc. Tuy nhiên, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 6/2019 đã giảm 3,9% so với tháng trước đó, chỉ đạt khoảng 414 tấn.


Australia tăng cường sản xuất đất hiếm Australia tăng cường sản xuất đất hiếm

VTV.vn - Australia sẽ tăng cường sản xuất đất hiếm và các loại "vật liệu công nghệ" quân sự nhạy cảm khác trước lo ngại thiếu nguồn cung từ Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước