Năm 2016, kẹt xe gây thiệt hại cho các tài xế Mỹ 300 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 14:38 GMT+7

Kẹt xe trầm trọng tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: Business Insider)

VTV.vn - Theo thống kê, năm 2016, vào giờ cao điểm tại Los Angeles, tổng số thời gian tắc nghẽn giao thông là 104 giờ, tiêu tốn gần 300 tỷ USD cho các tài xế.

Theo đó, trung bình cứ một tài xế ở Mỹ tốn 1.400 USD/năm do lãng phí nhiên liệu và thời gian vì kẹt xe.

Một nghiên cứu mới ở hơn 1.000 thành phố tại 38 quốc gia cho thấy, Los Angeles là thành phố đứng đầu thế giới về tình trạng kẹt xe tồi tệ.


Kẹt xe khủng khiếp trong dịp lễ Tạ ơn ở Mỹ Kẹt xe khủng khiếp trong dịp lễ Tạ ơn ở Mỹ Indonesia: Kẹt xe hơn 20 giờ, 18 người thiệt mạng Indonesia: Kẹt xe hơn 20 giờ, 18 người thiệt mạng TP.HCM khó xây dựng thành phố thông minh khi còn kẹt xe, ngập nước TP.HCM khó xây dựng thành phố thông minh khi còn kẹt xe, ngập nước
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước