Năm 2016, số trẻ em Afghanistan thương vong do xung đột tăng 24%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/02/2017 15:03 GMT+7

Một em nhỏ bị thương trong trận không kích ở Jalalabad (Afghanistan) vào tháng 10/2016. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo báo cáo của LHQ, số trẻ em bị thương vong do xung đột tại Afghanistan trong năm 2016 tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, số trẻ em thương vong chiếm 1/3 trong 11.500 dân thường thiệt mạng do xung đột trong năm 2016. Việc gia tăng thương vong chủ yếu là do các thiết bị nổ. Đây cũng là số trẻ em thương vong cao nhất mà phái bộ LHQ ghi nhận chỉ trong một năm.

Theo báo cáo của LHQ, năm 2016 cũng chứng kiến số nạn nhân là dân thường trong các cuộc không kích tại Afghanistan cao nhất với 590 người thương vong, trong đó, 250 người bị thiệt mạng, gần gấp đôi năm 2015. Đặc biệt, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Báo cáo nêu rõ, trong 8 năm kể từ khi LHQ lập báo cáo thường niên, xung đột tại quốc gia Nam Á này đã cướp đi sinh mạng của hơn 24.800 dân thường và hơn 45.300 người bị thương. 61% số thương vong là do các phần tử chống Chính phủ gây ra, chủ yếu là phiến quân Taliban, song cũng có cả tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

LHQ đã kêu gọi chấm dứt các cuộc chiến trong khu vực dân cư cũng như ngừng sử dụng trường học, bệnh viện, nhà thờ Hồi giáo cho mục đích quân sự.


2016: Năm đẫm máu nhất đối với dân thường Afghanistan 2016: Năm đẫm máu nhất đối với dân thường Afghanistan

VTV.vn - Số dân thường thương vong tại Afghanistan đã tăng lên mức cao kỷ lục, gần 11.500 người thiệt mạng hoặc bị thương, trong đó 1/3 là trẻ em.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước