Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, nhiệt độ lên tới 44 độ C

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 10:39 GMT+7

Một khách du lịch chống chọi với nắng nóng tại Italy. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một số quốc gia châu Âu hiện đang trải qua thời kỳ nắng nóng kỷ lục trong một thập kỷ, khi nhiệt độ tăng đến 44 độ C.

Một số quốc gia châu Âu đã đưa ra các cảnh báo về sức khoẻ, vì thời tiết nắng nóng trong tuần này tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực của châu lục.

Tại Italy, nhiệt độ cao hơn 10 độ C so với mức trung bình cùng kỳ năm 2016. Nhiệt độ cao ở Italy đã gây ra cháy rừng, một số khu vực phải đối mặt với nguy cơ hạn hán nghiêm trọng.

Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, nhiệt độ lên tới 44 độ C - Ảnh 1.

Tránh nắng nóng, mọi người bơi lội tại hồ Bracciano, Italy. (Ảnh: EPA)

Theo dự báo, nắng nóng sẽ tiếp diễn ở các khu vực Trung Âu và Balkan trong những ngày tới. Đợt nắng nóng này dự kiến sẽ kéo dài đến ít nhất là đầu tuần sau, với các cảnh báo về nắng nóng đã được ban hành ở 26 thành phố châu Âu.

Italy đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục Italy đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục

VTV.vn - Do ảnh hưởng của luồng không khí nóng đến từ châu Phi, toàn bộ lãnh thổ Italy, trong đó có thủ đô Rome, đang phải đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước