NATO cân nhắc tham gia liên minh chống IS

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/02/2016 12:25 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẽ tham gia liên minh chống tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu.

Phát biểu tại trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, việc NATO tham gia liên minh chống IS sẽ đem lại sự thay đổi lớn, liên minh quân sự này sẽ đem lại những lợi ích đặc biệt cho liên minh quốc tế chống IS.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng hoan nghênh đề xuất trên của ông Carter. Ông Stoltenberg cho biết NATO ủng hộ những nỗ lực trong cuộc chiến chống IS của các nước thành viên, nhưng ông cũng nhấn mạnh NATO sẽ không đóng vai trò giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Iraq và Syria.

Trước đó, 28 nước thành viên của NATO đã tham gia liên minh chống IS, tuy nhiên các nước này mới chỉ tham gia với tư cách cá nhân chứ không phải dưới danh nghĩa của một liên minh quân sự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước