Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 2 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/11/2017 20:59 GMT+7

Xe phóng tên lửa trong tổ hợp phòng không S-400. Ảnh: Sputnik.

VTV.vn - Nga đã bán hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá hơn 2 tỷ USD.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec của Nga ngày 2/11 cho biết, Nga đã bán hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá hơn 2 tỷ USD.

Thương vụ của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, đã gây bất an cho Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên đã ký một hợp đồng 3,4 tỷ USD để mua một hệ thống phòng thủ của Trung Quốc vào năm 2013, nhưng sau đó 2 năm đã hủy hợp đồng và cho biết nước này sẽ tập trung phát triển một hệ thống phòng thủ sản xuất nội địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước