Nga cảnh báo nguy cơ khủng bố sau khi IS thất thủ tại Iraq và Syria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/12/2017 23:09 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bật khỏi Iraq và Syria nhưng những mối đe dọa từ IS vẫn còn hiện hữu.

Giới chức an ninh Nga thông báo nước này đang trong tình trạng báo động cao vì khả năng những tay súng cực đoan trở về từ Syria và Iraq sẽ gây ra những mối đe dọa thực sự, đặc biệt trọng dịp năm mới và những sự kiện quan trọng của năm 2018.

Phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban quốc gia chống khủng bố, Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga cho biết Nga đã phát hiện một mạng lưới các phần từ cực đoan từ Trung Á đang âm mưu thực hiện các hành động khủng bố tại Thủ đô Moscow.

Có khoảng 40.000 tay súng từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nga đã gia nhập hàng ngũ IS tham chiến tại Syria và Iraq trong 3 năm qua. Trong đó, riêng Nga, có khoảng 2.900 công dân tham gia IS, cùng vài nghìn đối tượng khác từ các nước Trung Á. Khi IS thất thủ tại Iraq và Syria, tổ chức này đã dựa vào Internet để duy trì sự tồn tại, đồng thời kêu gọi các chiến binh nước ngoài trở về nước và thực hiện các hành động khủng bố.

Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga cho rằng sự trở về của những tay súng này đang là một mối đe dọa thật sự vì chúng có thể hình thành các nhóm ngầm và tuyển dụng các thành viên.

Tuy nhiên, Giám đốc FSB cũng khẳng định các cơ quan an ninh Nga sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn cho dịp lễ đón mừng năm mới cũng như sự kiện World Cup và cuộc bầu Tổng thống năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

khủng bố, IS

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước