Nga cáo buộc Mỹ tác động bầu cử tổng thống

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/01/2018 06:50 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nga đã lên tiếng cáo buộc Mỹ âm mưu tác động đến cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.

Ngày 29/1, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, một báo cáo Mỹ sắp ban hành trong đó bao gồm danh sách các nhà chính trị, các doanh nhân lớn mà theo Mỹ có quan hệ với chính quyền Nga để Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, là nỗ lực nhằm làm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử vào tháng 3 sắp tới ở Nga. 

Điện Kremlin khẳng định báo cáo này sẽ không thể gây ra được bất cứ tác động nào đối với cuộc bỏ phiếu.

Hiện phía Mỹ chưa có phản ứng gì trước cáo buộc trên của Nga.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ bị chất vấn về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ bị chất vấn về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử

VTV.vn - Ngày 23/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Jeff Sessions phải tham gia cuộc thẩm vấn liên quan đến những cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước