Nga chuyển giao tổ hợp tên lửa S-400 cho Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 08:43 GMT+7

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Tass.

VTV.vn - Ngày 18/1, Hãng thông tấn Tass cho biết, Nga đã bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc theo hợp đồng ký năm 2014.

Lô hàng gồm một trạm chỉ huy, một trạm định vị vô tuyến, thiết bị năng lượng và phụ trợ, phụ tùng... Tuy nhiên, hợp đồng không yêu cầu chuyển giao công nghệ hay giấy phép sản xuất hệ thống tên lửa phòng không cho Trung Quốc.

Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua S-400 của Nga. Tiếp đó, Nga đã ký thỏa thuận bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Saudi Arabia.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung có thể tiêu diệt các phương tiện do thám và tấn công bằng đường không.

Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

VTV.vn - Ngày 25/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo nước này đã ký thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước