Nga dự báo niên vụ ngũ cốc lớn thứ hai trong lịch sử

Nhật Linh (Phóng viên THVN tại LB Nga)-Thứ năm, ngày 30/11/2023 07:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp Nga mới đây dự báo, nước này sẽ có vụ thu hoạch ngũ cốc lớn thứ hai trong lịch sử vào cuối năm nay.

Với hơn 151 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 99 triệu tấn lúa mì, số ngũ cốc này không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn tạo cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài.

Nga dự báo niên vụ ngũ cốc lớn thứ hai trong lịch sử - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết, mùa vụ năm nay hiện đã thu hoạch gần 98% các khu vực trồng ngũ cốc và các loại đậu. Theo đó, 2023 sẽ là năm thu hoạch ngũ cốc nhiều thứ hai trong lịch sử của Nga. Năm 2022, Nga đã ghi nhận mùa thu hoạch ngũ cốc lớn nhất lịch sử với gần 158 triệu tấn, tăng 30% so với một năm trước đó.

Theo Bộ Nông nghiệp Nga, dự trữ ngũ cốc hiện nay của Moscow đủ để đảm bảo an ninh lương thực của đất nước, xét đến lượng tồn kho lớn từ năm trước và vụ mùa bội thu năm 2023. Mức tiêu thụ ngũ cốc của Nga hàng năm vào khoảng 80 - 85 triệu tấn.

Nga dự báo niên vụ ngũ cốc lớn thứ hai trong lịch sử - Ảnh 2.

Trước đó, vào tháng 10 năm nay Bộ Nông nghiệp Nga dự báo, Nga có thể xuất khẩu tới 65 triệu tấn ngũ cốc trong năm nông nghiệp này. Tuy nhiên, việc áp dụng các hạn ngạch mới trong xuất khẩu các loại ngũ cốc cơ bản từ đầu năm tới có thể khiến lượng ngũ cốc xuất khẩu giảm.

Chính phủ Nga mới đây đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp bắt đầu theo dõi mức dự trữ ngũ cốc của quốc gia hàng tháng. Cơ quan chức năng Nga có thể đưa ra lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc nếu tồn kho giảm xuống mức nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

ngũ cốc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước