Nga hoàn tất chương trình giải trừ vũ khí hóa học trước kế hoạch

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 18:35 GMT+7

Nga tiêu hủy vũ khí hóa học. (Nguồn: Sputnik)

VTV.vn - Một quan chức Nga ngày 21/9 cho biết Moskva có thể tiêu hủy hoàn toàn những vũ khí hóa học mà nước này sở hữu vào cuối tháng 9.

Chủ tịch Ủy ban quốc gia về giải giáp vũ khí hóa học của Nga, ông Mikhail Babich nêu rõ: "Chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học được Tổng thống Vladimir Putin cho phép sẽ được hoàn tất trước kế hoạch. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ hoàn tất vào cuối tháng này mặc dù theo những nghĩa vụ quốc tế của chúng tôi, chương trình này sẽ hoàn tất vào ngày 31/12/2018".

Trước đó hồi tháng 3, quan chức trên cho biết gần 70.500 tấn vũ khí hóa học được dự trữ trên khắp thế giới, trong đó 40.000 tấn ở Nga và 27.000 tấn ở Mỹ, số còn lại ở những nước khác. Nga ký Công ước về cấm vũ khí hóa học năm 1993 và phê chuẩn văn kiện này năm 1997. Công ước này quy định Nga phải hoàn tất công tác tiêu hủy vũ khí hóa học trước ngày 31/12/2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước