Nga khẳng định có thể xuyên thủng "lá chắn" phòng thủ tên lửa của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/02/2017 08:48 GMT+7

Tên lửa đạn đạo liên lục địa tối tân RS-26 Rubezh của Quân đội Nga. (Nguồn: Ria Novosti)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết các tên lửa đạn đạo thế hệ mới của nước này có khả năng xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ.

Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga được cấu thành từ nhiều loại tên lửa hiện đại khác nhau và hiện Nga đang phát triển các tên lửa thế hệ mới. Ông Rogozin cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không phải là một mối lo sợ đối với Nga và cho rằng nước này nắm rõ về "lá chắn" phòng thủ của Mỹ.

Trước đó, một quan chức hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng Nga cũng tuyên bố Nga sẽ chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân hơn của Mỹ. Nga sẽ tạo ra các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự hoặc hiện đại hơn hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất, hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước