Nga khẳng định cung cấp ngũ cốc cho các nước nghèo

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/07/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chính sách này sẽ được Nga chính thức công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi được tổ chức tại St. Petersburg dự kiến vào cuối tháng này.

Trong cuộc họp báo mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin khẳng định cam kết của Liên bang Nga cung cấp ngũ cốc miễn phí cho các nước nghèo.

Ông Vershinin cho biết, Nga hiểu mối quan tâm của châu Phi và đang nghiên cứu các tuyến đường mới để tổ chức xuất khẩu nông sản của mình trong bối cảnh tình hình phức tạp ở Biển Đen.

Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được ký kết tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/7/2022 giữa Liên hợp quốc, LB Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Hai văn kiện đã được ký kết về việc tạo hành lang xuất khẩu ngũ cốc từ ba cảng của Ukraine (Chernomorsk, Odessa và Yuzhny) và về việc dỡ bỏ các rào cản đối với việc xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga.

Tháng 11/2022, thỏa thuận đã được gia hạn 120 ngày, đến tháng 3/2023, sau đó nó được gia hạn thêm hai lần nữa - mỗi lần hai tháng.

Ngày 17/7, khi thỏa thuận hết hạn, LB Nga đã quyết định không gia hạn thêm thỏa thuận này.

Nga nêu 7 điều kiện để nối lại thỏa thuận ngũ cốc Nga nêu 7 điều kiện để nối lại thỏa thuận ngũ cốc

VTV.vn - Nga sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nhưng chỉ với điều kiện các quốc gia phương Tây và Ukraine đáp ứng những yêu cầu của Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

ngũ cốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước