Nga kỷ niệm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941

Nhật Linh (PV Thường trú Đài THVN tại LB Nga)-Thứ ba, ngày 07/11/2017 19:17 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (7/11), hình ảnh của cuộc duyệt binh năm xưa với tinh thần cách mạng quả cảm của những người lính Hồng quân được tái hiện trên Quảng trường Đỏ.

Cách đây 76 năm, hơn 28.000 người lính Hồng quân Liên Xô đã tham gia vào cuộc duyệt binh lịch sử. Giữa bão tuyết tháng 11/1941, họ đã bước thẳng từ Quảng trường Đỏ ra mặt trận, khi quân Đức chỉ còn cách cửa ngõ Thủ đô Moscow khoảng 30km. 

Chỉ vẻn vẹn trong 25 phút, cuộc duyệt binh năm 1941 là cuộc duyệt binh ngắn nhất trong lịch sử của Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay, nhưng lại có ý nghĩa chính trị - quân sự to lớn, khẳng định tinh thần không thể bị khuất phục của quân dân Liên Xô trong giai đoạn khốc liệt của chiến tranh.

Khoảng 5.000 binh lính, học viên các trường quân sự Nga đã tham gia vào cuộc duyệt binh năm nay, tái hiện hình ảnh của đoàn quân huyền thoại năm xưa - Đoàn quân đã góp phần làm nên chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại sau hơn 1.400 ngày đêm chiến đấu ác liệt của quân và dân Liên Xô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước