Nga kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 14/06/2021 06:04 GMT+7

Tổng thống MỹJoe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Nga kỳ vọng, cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Biden trong tuần tới sẽ giúp thiết lập đối thoại giữa hai nước và khôi phục các mối liên hệ cá nhân.

Đây là thông tin do hãng tin Interfax dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào ngày 13/6.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ ít nhất sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về các vấn đề an ninh, bao gồm việc triển khai các hệ thống quân sự. Ông Putin cũng khẳng định, Nga sẵn sàng giao các tội phạm an ninh mạng cho Mỹ nếu hai bên đạt được một thỏa thuận hợp tác song phương và phía Mỹ cũng có hành động tương tự.

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời ông Putin cho rằng, Mỹ đã giảm bớt những lời lẽ khoa trương tiêu cực nhằm vào Nga và điều này đã tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho cuộc gặp sắp tới. Hãng thông tấn RIA đưa tin, Tổng thống Putin cho biết, ông sẽ thảo luận với người đồng cấp Mỹ về sự ổn định chiến lược và các xung đột trong khu vực.

Nga kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Joe Biden (trái) bắt tay Thủ tướng Nga Vladimir Putin tại Moscow, Nga ngày 10/3/2011. (Ảnh: AP)

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Geneve (Thụy Sĩ) vào ngày 16/6 tới. Theo Điện Kremlin, trọng tâm của cuộc gặp sẽ là triển vọng quan hệ song phương, các vấn đề ổn định chiến lược và những vấn đề toàn cầu cấp thiết, trong đó có cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và cách thức giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 vừa qua. Mặc dù căng thẳng và tranh chấp giữa Nga và Mỹ đã gia tăng trong gần nửa năm qua, cuộc gặp song phương được cho là khó có thể tạo ra thay đổi đáng kể nào trong việc giải quyết những khác biệt cơ bản lâu đời trong mối quan hệ Nga - Mỹ.

Nga không kỳ vọng nhiều vào Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ Nga không kỳ vọng nhiều vào Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

VTV.vn - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra vào ngày 16/6 tại Geneve, Thụy Sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước