Nga muốn tăng cường tiềm lực quân sự

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/06/2017 17:38 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA Novosti)

VTV.vn - Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, chỉ có các lực lượng vũ trang hùng mạnh mới có thể bảo vệ nước Nga khỏi các mối đe dọa tiềm tàng.

Nga sẽ tăng cường tiềm lực quân sự nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Tuyên bố trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 28/6 tại buổi lễ dành cho các học viên tốt nghiệp học viện quân đội và cảnh sát.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, chỉ có các lực lượng vũ trang hùng mạnh mới có thể bảo vệ nước Nga khỏi các mối đe dọa tiềm tàng.

Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Bulasa từ tàu ngầm hạt nhân Borey trên biển Barents. Tên lửa được phóng đến bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka của Nga. Tên lửa đạn đạo Bulava dài 12m, nặng 36,8 tấn và có thể mang từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân.

Nga sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của EU Nga sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của EU Nga cảnh báo về nguy cơ Mỹ tấn công Syria Nga cảnh báo về nguy cơ Mỹ tấn công Syria Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước