Nga - Philippines tăng cường quan hệ song phương

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 07:41 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 22/5 đã lên đường tới thăm Nga trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Dự kiến, Tổng thống Philippines sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận quan hệ song phương, trong đó tập trung vào các vấn đề đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong chuyến thăm này, dự kiến hai bên sẽ ra tuyên bố chung và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quốc phòng, an ninh, hỗ trợ tư pháp, năng lượng hạt nhân.

Philippines và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao 41 năm trước. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước còn rất khiêm tốn với kim ngạch buôn bán song phương năm 2016 đạt 226 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước