Nga sơ tán 3.000 người do đe dọa đánh bom

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/12/2016 06:15 GMT+7

Lực lượng cảnh sát Nga (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Cảnh sát Nga đã sơ tán khoảng 3.000 hành khách và các nhân viên đường sắt tại 3 nhà ga ở thủ đô Moscow sau khi nhận được cảnh báo đe dọa đánh bom.

Hãng thông tấn TASS ngày 26/12 đưa tin, ban đầu hoạt động sơ tán diễn ra sau khi lực lượng chức năng nhận được điện thoại cảnh báo đánh bom tại các nhà ga Kazansky, Lenigradsky. Sau đó, có thêm 750 người đã được sơ tán khỏi nhà ga Yaroslavsky.

Ba nhà ga Kazansky, Lenigradsky và Yaroslavsky nằm gần nhau và là một tuyến đường vận tải chủ chốt, đưa đón hàng nghìn người ở Moskva mỗi ngày.

Cảnh sát Nga thông báo, họ không tìm thấy thiết bị nổ tại 3 nhà ga ở thủ đô Moscow - những địa điểm mới được sơ tán do bị đe dọa đánh bom. Thông tin này đã xoa dịu sự lo lắng đang tăng cao của người dân Moscow về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước