Nga tiêu diệt nghi phạm IS âm mưu tấn công bầu cử Tổng thống

VTV8-Thứ năm, ngày 01/02/2018 19:25 GMT+7

Các thành viên FSB trong cuộc đột kích tại Nizhny Novgorod. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiêu diệt một thành viên của tổ chức IS âm mưu tấn công khủng bố tại thành phố Nizhny Novgorod trong ngày bầu cử Tổng thống.

Nghi phạm này đã nổ súng chống trả lực lượng an ninh nhưng bị tiêu diệt sau đó. Lực lượng chức năng thu được một thiết bị nổ tự chế loại mạnh, súng ống, đạn dược và nhiều thiết bị để chế tạo bom tại hiện trường. Theo FSB, nghi phạm này là công dân của một trong những nước láng giềng của Nga.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/3. Đương kim Tổng thống Vladimir Putin và nhiều ứng cử viên khác đã thông báo tham gia tranh cử.


Hệ thống bầu cử 21 bang ở Mỹ bị tấn công mạng Hệ thống bầu cử 21 bang ở Mỹ bị tấn công mạng

VTV.vn - Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa công bố báo cáo cho biết tin tặc đã tấn công hệ thống bầu cử của 21 bang trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước