Nga, Trung Quốc phủ quyết dự thảo Nghị quyết cấm vận Syria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/03/2017 09:03 GMT+7

Đại sứ Nga tại LHQ giơ tay phủ quyết Nghị quyết về Syria do Mỹ, Anh và Pháp đệ trình. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 28/2, HĐBA LHQ không thông qua nghị quyết trừng phạt chính phủ Syria vì 3 phiếu phủ quyết, trong đó có của Nga và Trung Quốc.

Ngày 28/2, Nga, Trung Quốc và Bolivia đã phủ quyết dự thảo nghị quyết áp đặt lệnh cấm vận nhằm vào các thực thể và cá nhân ở Syria có liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Dự thảo này được Mỹ, Anh, Pháp đệ trình, dựa trên tinh thần Nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các vấn đề liên quan đến sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Việc Nga phủ quyết dự thảo trên không gây nhiều bất ngờ, bởi một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không ủng hộ bất kỳ một lệnh cấm vận mới nào nhằm vào giới lãnh đạo Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước