Nga và Mỹ nhất trí không tái diễn không kích Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 21:03 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson trong cuộc gặp tại Moscow hôm 12/4. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nga và Mỹ đã nhất trí rằng Mỹ không nên lặp lại hành động không kích nhằm vào Syria.

Thông báo trên được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chuyển đến người đồng cấp Syria Walid al-Muallem, đang ở thăm Nga trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về hành động tiếp theo của Mỹ sau khi Mỹ không kích Syria hôm 7/4 vừa qua.

Phát biểu trong cuôc họp báo chung, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên án việc Mỹ sử dụng tên lửa Tomahawk tấn công Syri ngày 7/4 và gọi đây là hành động khiêu khích. Tuy nhiên bất chấp những diễn biến tiêu cực gần đây, ông Lavrov cho biết trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson tới Nga vừa qua, Nga và Mỹ đã nhất trí không để lặp lại hành động không kích nhằm vào Syria.

Hai bên ủng hộ việc tiến hành một cuộc điều tra độc lập và khách quan qua Tổ chức cấm Vũ khí Hóa học về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Idlib, cũng như thúc đẩy một tiến trình chính trị tại Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước