Ngày 18/7, hãng hàng không SAS và công đoàn tiếp tục đàm phán sau 14 ngày đình công

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ hai, ngày 18/07/2022 06:19 GMT+7

Hàng nghìn chuyến bay của SAS đã bị hủy do cuộc đình công. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/7, hãng hàng không Scandinavian Airlines (SAS) và các công đoàn phi công sẽ nối lại đàm phán sau khi không đạt được các thỏa thuận tập thể mới vào cuối tuần qua.

Đây là thông tin do Đài truyền hình công cộng NRK đưa ra.

Hầu hết phi công của SAS ở Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy đã đình công vào ngày 4/7 sau khi các cuộc đàm phán về những điều kiện liên quan đến một gói hỗ trợ kinh tế không đạt kết quả. Các bên đã quay trở lại bàn đàm phán tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào ngày 13/7.

Đại diện công đoàn phi công Na Uy Roger Klokset vào ngày 17/7 cho biết, các bên có thể đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận chỉ sau một đêm.

SAS, chủ sở hữu chính là Thụy Điển và Đan Mạch, đã phải vật lộn để cạnh tranh với chi phí thấp trong nhiều năm trước khi đại dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề cho ngành hàng không. SAS cần thu hút các nhà đầu tư mới và đảm bảo nguồn tài chính, trước tiên hãng này phải cắt giảm chi phí để đạt được các mục tiêu đó.

Tuần trước, các phi công làm việc tại công ty con của hãng hàng không 75 tuổi này cho biết, họ sẽ đồng ý cắt giảm lương và các điều khoản ít có lợi hơn. Tuy nhiên, theo SAS, những yêu cầu nhượng bộ được đưa ra là chưa đủ để họ thực hiện kế hoạch hỗ trợ kinh tế được công bố vào tháng 2.

Ngày 18/7, hãng hàng không SAS và công đoàn tiếp tục đàm phán sau 14 ngày đình công - Ảnh 1.

Khoảng 270.000 hành khách bị ảnh hưởng do cuộc đình công. (Ảnh: AP)

Các công đoàn cũng yêu cầu những phi công bị sa thải hoặc nghỉ việc trong đại dịch phải được tuyển dụng lại, thay vì phải cạnh tranh với các ứng viên xin việc bên ngoài với các điều khoản kém hấp dẫn hơn tại chi nhánh SAS Link được thành lập gần đây và SAS Connect có trụ sở ở Ireland.

Ngày 16/7, một hòa giải viên cho biết, các bên đã đạt được một số tiến bộ, nhưng những vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết.

SAS xác nhận hôm 14/7 rằng cuộc đình công đã khiến 2.550 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng đến 270.000 hành khách và gây thiệt hại từ 94 triệu đến 123 triệu USD. Riêng trong ngày 17/7, 164 chuyến bay của SAS, chiếm 62% số chuyến bay đã được lên lịch bay, đã bị hủy, theo nền tảng theo dõi chuyến bay FlightAware. Các phi công tại SAS Link và SAS Connect không tham gia đình công.

Hãng hàng không SAS và công đoàn tiếp tục đàm phán đình công trong ngày 13/7 Hãng hàng không SAS và công đoàn tiếp tục đàm phán đình công trong ngày 13/7

VTV.vn - Scandinavian Airlines (SAS) và công đoàn đại diện cho các phi công sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 13/7 để cố gắng đạt được thỏa thuận lao động mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước