Nghi can nổ súng ở bang Tennessee (Mỹ) bị buộc tội giết người

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 25/09/2017 18:14 GMT+7

Cảnh sát phong tỏa hiện trường tại nhà thờ Burnett Chapel. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Đối tượng Emanuel Kidega Samson - nghi can thực hiện vụ xả súng ngày 24/9 tại một nhà thờ ở bang Tennessee, miền Nam nước Mỹ đã bị buộc tội giết người.

Cảnh sát cho biết Samson, 25 tuổi, bị cáo buộc 1 tội danh liên quan tới hành vi giết người và có thể đối mặt với hàng loạt tội danh khác. Đối tượng hiện đang bị giam giữ và không được tại ngoại. Nhà chức trách đang tập trung điều tra động cơ gây án.

Vụ việc xảy ra tại nhà thờ Burnette Chapel ở ngoại ô thành phố Nashville, bang Tennessee. Đối tượng Samson đeo mặt nạ, mang 2 khẩu súng tới nhà thờ và đã bắn "nhiều phát đạn" vào đám đông, làm một phụ nữ 39 tuổi thiệt mạng và 7 người bị thương, trong đó có nghi can trên.

Thị trưởng Nashville, Megan Barry cho biết đây là "một thảm kịch khủng khiếp đối với thành phố này" và bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Mỹ xác định danh tính nghi can nổ súng ở bang Tennessee Mỹ xác định danh tính nghi can nổ súng ở bang Tennessee

VTV.vn - Cảnh sát Mỹ đã xác định danh tính nghi can thực hiện vụ xả súng tại nhà thờ ở ngoại ô thành phố Nashville, bang Tennessee làm 8 người thương vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước