Nghi phạm khủng bố ở Thụy Điển có liên hệ với IS

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/04/2017 23:12 GMT+7

Vụ khủng bố hôm 7/4 khiến nhiều người lo lắng về an ninh của Thụy Điển (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 9/4, cảnh sát Thuỵ Điển đã bắt giữ nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ tấn công khủng bố bằng xe tải, đồng thời đã tiến hành thẩm vấn 7 nghi phạm.

Liên quan đến vụ tấn công khủng bố bằng xe tải hôm 7/4 khiến 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, Cảnh sát Thụy Điển cho biết có bằng chứng cho thấy nghi phạm Rakhmat Akilov, người Uzbekistan bị bắt trước đó chính là thủ phạm lái xe đâm vào đám đông. Truyền thông Thụy Điển đưa tin đối tượng này là người Hồi giáo, có tư tưởng ủng hộ IS và đã nhận lệnh thực hiện vụ tấn công từ các phần tử cực đoan ở Syria. Chính phủ Thụy Điển từng từ chối đơn xin cấp quyền cư trú của nghi phạm này.

Hiện Thụy Điển đã nâng mức cảnh báo an ninh lên mức 3 trên thang gồm 5 mức và có thể tăng thêm nếu một vụ tấn công tương tự khác xảy ra.

Ước tính có khoảng 300 công dân Thuỵ Điển đã tới Syria và Iraq, tham gia trong hàng ngũ của các nhóm cực đoan, một nửa trong đó trở về nước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tấn công khủng bố tại Thụy Điển: Áp lực an ninh đè nặng châu Âu Tấn công khủng bố tại Thụy Điển: Áp lực an ninh đè nặng châu Âu Thụy Điển công bố danh tính nghi phạm lao xe tải vào đám đông Thụy Điển công bố danh tính nghi phạm lao xe tải vào đám đông Vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển: Bắt giữ nghi phạm thứ 2 Vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển: Bắt giữ nghi phạm thứ 2

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước