Ngoại trưởng Hà Lan từ chức

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/02/2018 12:31 GMT+7

Ngoại trưởng Hà Lan Halbe Zijlstra. Ảnh: Nan.ng

VTV.vn - Ngày 13/2, Ngoại trưởng Hà Lan Halbe Zijlstra đã tuyên bố từ chức sau khi thú nhận việc nói dối về một cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Halbe Zijlstra đưa ra tuyên bố trên trong phiên chất vấn của Quốc hội được triệu tập vội vàng chỉ vài giờ trước khi ông chuẩn bị tới Moscow để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ông Halbe Zijlstra thừa nhận đã nói dối vào năm 2016 - khi cho biết đã dự một cuộc họp trước đó 10 năm với Tổng thống Nga Putin, trong đó ông Putin nói về tham vọng xây dựng nước Nga vĩ đại hơn.

Sự thật là ông Halbe Zijlstra chưa từng dự cuộc họp trên mà chỉ nghe thông tin từ một nguồn tin có mặt trong cuộc họp.

Tại phiên chất vấn, ông Halbe Zijlstra cho biết đã nói sai sự thật và sự tín nhiệm đã bị ảnh hưởng khiến ông không thể tiếp tục giữ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước