Ngoại trưởng Mỹ đi Nga sau vụ oanh kích Syria

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 21:30 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Sputnik/Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự kiến sẽ tới thủ đô Moscow của Nga vào ngày 11/4 (giờ Moscow, rạng sáng 12/4 theo giờ Việt Nam).

Chuyến đi đến Nga lần này của cựu trùm dầu khí Mỹ đã bị "phủ bóng đêm" bởi nhiều sự kiện nóng như: cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, hỗ trợ vụ tấn công hóa học ở Syria và mới nhất là căng thẳng giữa Moscow và Washington sau khi Mỹ bất ngờ dội 59 quả tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Syria - một đồng minh thân thiết của Nga. Chuyến thăm và làm việc này là lần đầu tiên ông Rex Tillerson đến Nga với tư cách người đứng đầu bộ máy ngoại giao của Mỹ. Giới phân tích dự đoán, chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp không ít khó khăn.

Trước đó, truyền thông thế giới đã đặt nghi vấn, liệu chuyến đi Moscow của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có bị thay đổi hoặc hủy bỏ hay không sau khi quân đội Mỹ tiến hành vụ không kích Syria. Hơn nữa, chỉ cách đây vài ngày, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã đột ngột tuyên bố hủy bỏ chuyến thăm Moscow, động thái bị chính quyền Nga chỉ trích mạnh mẽ. Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định chuyến thăm của ông Tillerson và cho biết, hàng loạt vấn đề song phương, chủ đề về Ukraine, Syria, Triều Tiên và cuộc chiến chống khủng bố sẽ được đề cập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước