Ngừng bán sản phẩm lớp phủ tòa Grenfell trên toàn cầu

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/06/2017 12:06 GMT+7

Nhân viên lau cửa kính một tòa nhà của khu Chalcots Estate ở Camden mà đợt kiểm tra của chính phủ cho thấy lớp phủ ngoài dễ bắt lửa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 26/6, công ty cung cấp lớp phủ được lắp đặt bên ngoài tòa chung cư Grenfell (Anh) cho biết sẽ ngừng bán sản phẩm này trên toàn cầu.

Tuyên bố được đăng trên trang web công ty Arconic của Mỹ tin rằng, quyết định ngừng bán sản phẩm lớp phủ Reynobond PE là đúng đắn do không có sự thống nhất trên toàn cầu trong việc xây dựng các quy tắc về chất lượng lớp phủ.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư Grenfell xảy ra hồi đầu tháng này được xác định là do lớp phủ dễ bắt lửa bên ngoài tòa nhà.

Bộ trưởng Cộng đồng Anh Sajid Javid thông báo tính đến hôm 26/6, có 75 tòa nhà cao tầng tại 25 khu vực khác nhau của Anh có mẫu lớp phủ đều không đạt tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ.

Hiện Chính phủ Anh đã di dời hàng nghìn cư dân sống tại 650 căn hộ ở phía Bắc London đến những khu nhà ở tạm thời.

Số nhà cao tầng không đạt an toàn cháy nổ tăng tại Anh Số nhà cao tầng không đạt an toàn cháy nổ tăng tại Anh

VTV.vn - Tính đến ngày 25/6, có 60 tòa nhà cao tầng tại 25 khu vực khác nhau của Anh có mẫu sơn phủ đều không đạt tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước