Người dân Mỹ đổ xô mua súng trước ngày bầu cử

Mi Bình (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 10:54 GMT+7

VTV.vn - Trong tháng 10/2016, người dân Mỹ đã đua nhau mua súng trước thềm bầu cử Tổng thống 1 tháng, khiến doanh số bán súng tại quốc gia này tăng vọt.

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của bà Clinton và ông Trump đã đến giai đoạn nước rút. Cũng có một cuộc chạy đua khác đã diễn ra tại Mỹ song song với cuộc chạy đua của 2 ứng viên trên, khi người dân quốc gia này đua nhau mua súng trước thềm bầu cử Tổng thống một tháng.

Theo thống kê của mạng lưới kiểm tra lai lịch về các vụ mua súng của FBI, hơn 2,3 triệu khẩu súng đã được đăng kiểm tại Mỹ chỉ trong tháng 10/2016, cao hơn 350.000 khẩu so với tháng 9, đánh dấu 18 tháng doanh số bán súng gia tăng liên tục ở nước này. Tuy nhiên, theo FBI, số lượng súng đăng kiểm chưa thể hiện chính xác 100% lượng súng bán ra thực tế.

Ngoài các lo ngại về an ninh, người dân Mỹ tranh thủ mua súng để đề phòng trường hợp bà Hillary Clinton có thể trở thành Tổng thống vì ứng viên đảng Dân chủ này chủ trương giới hạn hoạt động mua bán vũ khí ở Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước