Người dân Mỹ sở hữu 40% súng đạn toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/06/2018 06:39 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn -Theo kết quả của Viện Nghiên cứu quốc tế và phát triển công bố, người dân Mỹ đang sở hữu tới 40% lượng súng đạn trên toàn cầu trong khi dân số chỉ chiếm 4% dân số thế giới.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau tại 133 nước và vùng lãnh thổ.

Trên thế giới hiện có hơn 1 tỷ khẩu súng nhưng có tới 85% trong số này thuộc sở hữu dân thường, phần còn lại thuộc các lực lượng vũ trang và nhân viên bảo vệ pháp luật .

Đáng chú ý, dân Mỹ sở hữu tới 393 triệu khẩu súng, cao hơn tổng số vũ khí nóng của người dân tại 25 nước đứng sau Mỹ cộng lại.

Mỗi năm, những người Mỹ mua khoảng 14 triệu khẩu súng mới sản xuất trong nước và súng nhập khẩu. Thậm chí, dân Mỹ được phép sở hữu những loại súng cực mạnh có độ sát thương cao vốn bị cấm tại nhiều nước khác.

Doanh nghiệp Mỹ “nhanh chân” trong vấn đề kiểm soát súng đạn Doanh nghiệp Mỹ “nhanh chân” trong vấn đề kiểm soát súng đạn Black Friday 2017: Ngày bội thu của thị trường súng, đạn tại Mỹ Black Friday 2017: Ngày bội thu của thị trường súng, đạn tại Mỹ Doanh số súng đạn tại Mỹ tăng sau vụ xả súng ở Las Vegas Doanh số súng đạn tại Mỹ tăng sau vụ xả súng ở Las Vegas

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước